Thực hiện dân chủ trong các trường học vẫn mang tính hình thức

Lại Hoa (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 15:12 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị bàn về quy chế dân chủ cơ sở gắn với tự chủ trong các cơ sở giáo dục sáng 24/3.

VTV.vn - Hiện mới chỉ có 16 trên tổng số 38 trường đại học thuộc sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng trường.

Trong lĩnh vực giáo dục, dân chủ là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng và thực hiện tự chủ giáo dục. Tuy nhiên, dân chủ trong giáo dục hiện nay vẫn chỉ mang tính hình thức.

Đây là ý kiến của các chuyên gia trong hội nghị bàn về quy chế dân chủ cơ sở gắn với tự chủ trong các cơ sở giáo dục diễn ra sáng 24/3. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị.

Không có trường cao đẳng nghề nào chuyển từ quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thành lập hội đồng trường. Trong khi đó, theo các chuyên gia, hội đồng trường lại là phần rất quan trọng để thực hiện dân chủ, bởi đây là nơi lấy ý kiến chung của các giáo viên, viên chức trong nhà trường.

Nguyên nhân khiến số lượng hội đồng trường còn ít, theo đánh giá của các chuyên gia là do hội đồng trường còn mang tính hình thức, hoạt động mờ nhạt, lập ra để cho có. Ngoài ra, yếu tố khách quan là những người đứng đầu các nhà trường chưa coi trọng việc thành lập hội đồng trường.

ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông đạt chuẩn chất lượng giáo dục ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông đạt chuẩn chất lượng giáo dục Học tập hiệu quả từ giáo dục trực tuyến Học tập hiệu quả từ giáo dục trực tuyến Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước