Thực tế trong khu cách ly người nhập cảnh từ vùng dịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/02/2020 19:35 GMT+7

VTV.vn - Để có khu vực cách ly, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đã bố trí riêng 2 tầng cao nhất, khép kín toàn bộ.

Ngay từ ngày 9/2, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành tiếp nhận người đến từ hoặc đi qua Trung Quốc để cách ly. Đến cuối ngày hôm qua (25/2), bệnh viện cũng tiếp nhận 41 trường hợp người đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc - trong đó có 2 người quốc tịch Hàn Quốc. Cập nhật đến thời điểm này, toàn bộ số người được cách ly tại đây đều có sức khỏe ổn định.

Thực tế trong khu cách ly người nhập cảnh từ vùng dịch - Ảnh 1.
Thực tế trong khu cách ly người nhập cảnh từ vùng dịch - Ảnh 2.

Để có khu vực cách ly, bệnh viện này đã bố trí riêng 2 tầng cao nhất, khép kín toàn bộ. Thang máy cũng dừng hoạt động tại hai tầng này. Các trường hợp được cách ly khi đến viện sẽ có một lối đi riêng.

Trong suốt 14 ngày cách ly, cứ 2 lần 1 ngày, người cách ly sẽ được kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt cũng như các triệu chứng lâm sàng khác.

Số phòng bệnh được huy động tối đa với đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh. Suốt hai tuần nay, lực lượng y bác sĩ của viện cũng được tăng cường gấp đôi để theo dõi sát sao sức khỏe người cách ly. Tại khoa Nội, 1 ngày yêu cầu 2 bác sĩ và 4 điều dưỡng trực thay vì 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng như trước.

Được biết, tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đã có hơn 20 trường hợp, sau khi cách ly 14 ngày, có xét nghiệm âm tính với virus Covid-19 - đã được ra viện. Hiện, thời điểm này, Hà Nội có 235 trường hợp cách ly tập trung tại đây và Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô ở Sơn Tây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước