Thụy Điển tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 21:25 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Kể từ 1/7/2017, hàng chục nghìn thanh niên Thụy Điển trên 18 tuổi sẽ được phát phiếu khảo sát và 13.000 người đáp ứng các tiêu chuẩn sẽ thuộc diện sẵn sàng gọi nhập ngũ.

Giới chức Thụy Điển đã thông báo áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự do tình hình an ninh trong nước xấu đi.

Kể từ khi chế độ nghĩa vụ quân sự bị hủy bỏ cách đây 7 năm, các lực lượng vũ trang Thụy Điển thường không tuyển đủ số binh lính theo chỉ tiêu do thiếu người tình nguyện đăng ký.

Đợt đăng ký nghĩa vụ quân sự này còn mở ra cơ hội tuyển dụng cả nữ giới nhằm đảm bảo sự bình đẳng giới trong quân đội.

Đề xuất trên đã nhận được sự ủng hộ của không chỉ các chính đảng hàng đầu ở Thụy Điển mà còn của phần lớn người dân quốc gia Bắc Âu này.

Thụy Điển có thể bắt buộc nhập ngũ đối với cả nam và nữ Thụy Điển có thể bắt buộc nhập ngũ đối với cả nam và nữ

VTV.vn - Nếu được thông qua, Thụy Điển sẽ khám nghĩa vụ cho cả nam cả nữ sinh từ năm 1999 và sớm hơn và sẽ lấy khoảng 4000 người phục vụ quân ngũ trong 2 năm 2018 và 2019.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước