Tiền Giang: Sà lan neo đậu không phép uy hiếp an toàn giao thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/11/2019 13:23 GMT+7

VTV.vn - Việc hàng trăm sà lan, tàu công suất lớn neo đậu trái phép giữa lòng sông tại Tiền Giang đang uy hiếp an toàn giao thông đường thủy.

Đoạn sông Tiền Giang khu vực qua chân cầu Rạch Miễu, mỗi ngày có hàng ngàn lượt tàu, thuyền chuyên chở hàng hóa qua lại. Tuy nhiên, cũng tại đoạn sông này, đã xuất hiện hàng chục, thậm chí là hàng trăm sà lan, tàu công suất lớn neo đậu trái phép giữa lòng sông. Thực trạng này khiến tuyến đường thuỷ qua khu vực này bị thu hẹp và uy hiếp tới an toàn giao thông đường thủy.

Dù đang thời điểm nước xuống, lưu lượng tàu thuyền qua lại luôn nghẹt. Tuy nhiên nhiều sà lan, tàu trọng tải lớn vẫn neo đậu thành hàng dài như, khiến cho lòng sông đã hẹp lại càng hẹp hơn.

Theo đại diện phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang, tình trạng neo đậu, lấn chiếm luồng tuyến đường thủy xảy ra khá phổ biến. Riêng tỷ lệ xử lý lỗi neo đậu trái phép đã chiếm từ 60 - 70%.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong năm 2018, cả nước xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 46 người, làm bị thương 6 người. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường thuỷ nội địa vẫn là xuất phát từ ý thức chủ quan, bất chấp những quy tắc đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước