Tình trạng bạo hành đối với lao động trẻ em tại Myanmar

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 20:25 GMT+7

VTV.vn - Không được đi học và phải lao động từ quá sớm, tuy nhiên nhiều lao động trẻ em tại Myanmar đã bị đánh đập, bạo hành chẳng khác nào những nô lệ thời hiện đại.

Tại Myanmar, hàng nghìn em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bị buộc phải đi làm giúp việc trong những gia đình giàu có. Không được đi học và phải lao động từ quá sớm, nhưng kinh khủng hơn, các em còn bị đánh đập, bạo hành chẳng khác nào những nô lệ thời hiện đại.

Những vết sẹo chưa kịp lành, phủ kín gần như toàn bộ cơ thể Khin Khin Tun. Em phải chịu hình phạt dã man này, chỉ bởi chủ em nghi ngờ em đã ăn trộm hai quả cam.

Cả hai chị em Khin Khin Tun đều buộc phải đi làm giúp việc để kiếm tiền mua thuốc cho bố. Trước kia, mỗi ngày làm quần quật 17 tiếng đồng hồ, đến cuối tháng các em cũng chỉ nhận được 22 USD, tức có 500.000 đồng. Nhưng kể từ khi bố các em qua đời vào năm 2015, các em còn chẳng nhận được tiền nữa.

Chỉ dưới sức ép của dư luận hay sự vào cuộc của báo chí, những vụ bạo hành trẻ em tại Myanmar mới được đưa ra ánh sáng. Thế nhưng, trước tòa, chủ của các em lại tìm mọi cách chối cãi, và khai rằng các em có vấn đề về thần kinh khi tự làm bản thân bị thương.

Nỗi đau thể xác có thể sẽ lành lại, nhưng những ám ảnh tinh thần của hàng nghìn em nhỏ giúp việc bị ngược đãi như Khin Khin Tun có lẽ sẽ theo các em đến suốt cuộc đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước