TP.HCM: Gần 35.000 học sinh có thể không vào được lớp 10 công lập

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 14:53 GMT+7

VTV.vn - Việc sẽ có một lượng lớn học sinh bị loại khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng. Liệu con mình có vượt qua được kỳ thi này hay không?

Trước áp lực về sĩ số tuyển sinh đầu vào lớp 10, nếu không đỗ lớp 10 công lập, học sinh sẽ phải đi học nghề hoặc chọn theo học ở trung tâm giáo dục thường xuyên hay trường tư thục.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con vào trường tư thục. Nhiều gia đình thu nhập trung bình rất lo lắng sẽ phải cho con học ở đâu nếu con không thi đỗ trường công lập.

Theo chuyên gia giáo dục Nguyễn Thành Nhân, chủ trương phân luồng là đúng và phù hợp với xu hướng thế giới nhưng nhà nước phải có chính sách đầu tư sâu hơn sau phân luồng để học sinh có thể lựa chọn việc học hay đào tạo nghề hiệu quả mà không phải bơ vơ hay bỏ cuộc giữa chừng.

Các chuyên gia cho rằng, dù áp lực căng thẳng sĩ số trường công lập hay việc phân luồng theo xu thế tất yếu, Nhà nước cần có chính sách đầu tư cụ thể và có quy hoạch rõ ràng.

Tuyển sinh lớp 10: Học sinh cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng Tuyển sinh lớp 10: Học sinh cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng INFOGRAPHIC: Những lưu ý  quan trọng trong kỳ thi tuyển lớp 10 tại Hà Nội INFOGRAPHIC: Những lưu ý quan trọng trong kỳ thi tuyển lớp 10 tại Hà Nội Tuyển sinh lớp 10: Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 7 nguyện vọng Tuyển sinh lớp 10: Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 7 nguyện vọng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước