TP.HCM: Học sinh tiểu học chỉ dùng tối đa 3 quyển vở

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 15:06 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, theo quy định mới được Sở GD&ĐT Thành phố đưa ra, mỗi học sinh tiểu học không mang quá 3 quyển vở khi đi học bao gồm vở Toán, tiếng Việt và vở bài học.

Không còn hình ảnh những chiếc cặp nặng trĩu, to hơn cả người, năm học này, việc đi học của học sinh tiểu học ở TP.HCM đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Các giáo viên cho biết, vở sẽ giảm tối đa và giáo viên sẽ thay đổi cách truyền đạt bài học cho các em.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc giảm vở chính là thực hiện mục tiêu giảm tải cho học sinh, đồng thời, tránh việc mang vác cặp sách nặng về nhà mỗi ngày. Đồng thời, bậc tiểu học tại TP.HCM sẽ tăng giờ ra chơi lên tối thiểu 30 phút, học sinh cũng không vào trường trước 7h15.

Học sinh tiểu học Malaysia được ăn sáng miễn phí từ năm 2020 Học sinh tiểu học Malaysia được ăn sáng miễn phí từ năm 2020 Trung Quốc cấm dạy trước chương trình tiểu học với học sinh mẫu giáo Trung Quốc cấm dạy trước chương trình tiểu học với học sinh mẫu giáo Chơi với bùn - Hoạt động mới tại trường tiểu học ở Australia Chơi với bùn - Hoạt động mới tại trường tiểu học ở Australia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước