TP.HCM: Không để chính quyền "né" báo chí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/05/2019 14:56 GMT+7

Trung tâm báo chí tại TP.HCM. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đối với những vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận, lãnh đạo hoặc người có thẩm quyền tại các cơ quan chính quyền phải phát ngôn, cung cấp thông tin ngay.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chỉ thị mới nhất mà Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành liên quan đến việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

TP.HCM vừa đưa vào hoạt động trung tâm báo chí đầu tiên, với cơ sở vật chất rất đầy đủ, có nhiệm vụ là cầu nối thông tin giữa các phóng viên, tòa soạn với các cơ quan, ban ngành của thành phố.

Ngay sau đó, Thành ủy TP.HCM đã ban hành Chỉ thị 22 nêu rõ, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chính quyền của TP phải tăng cường chỉ đạo cung cấp thông tin báo chí, sự việc nào được người dân quan tâm cần cung cấp thông tin ngay và thường xuyên trong quá trình xử lý.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ báo chí Quý I/2019, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng khẳng định, ngoài các buổi họp báo định kỳ, lãnh đạo UBND Thành phố sẽ có những cuộc gặp gỡ, trao đổi những vấn đề địa phương "đặt hàng" các cơ quan báo chí, đồng thời, tiếp nhận thông tin báo chí trao đổi.

TP.HCM có Trung tâm báo chí đầu tiên TP.HCM có Trung tâm báo chí đầu tiên Cẩn trọng trước tình trạng mạo danh báo chí truyền hình Cẩn trọng trước tình trạng mạo danh báo chí truyền hình Báo chí cần tăng cường chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Báo chí cần tăng cường chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước