TP.HCM sẽ công bố tên cửa hàng bán xăng dầu giả

Quốc Thái (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 20:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành tăng cường đấu tranh, không để hình thành các đường dây kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, đặc biệt với mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, bên cạnh việc quản lý, xử lý vi phạm của các cửa hàng bán xăng dầu giả, không đạt chất lượng, UBND TP.HCM yêu cầu công bố tên các cửa hàng này trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, Sở Công Thương có nhiệm vụ quản lý chặt chẽ việc cấp phép kinh doanh xăng dầu, rà soát lại việc cấp phép cho các doanh nghiệp buôn bán mặt hàng này. Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra, lấy mẫu từ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Hải quan thường xuyên tuần tra, quản lý cảng biển, cửa sông, bến bãi, tàu thuyền; kiểm tra việc kê khai chất lượng xăng dầu và nhanh chóng xử lý khi phát hiện vi phạm.

Đường dây xăng dầu của Trịnh Sướng đã bán 350 triệu lít xăng giả ra thị trường Đường dây xăng dầu của Trịnh Sướng đã bán 350 triệu lít xăng giả ra thị trường

VTV.vn - Cơ quan điều tra xác định đường dây xăng dầu do Trịnh Sướng cầm đầu đã dùng 4.200 tỷ đồng mua dung môi để tạo ra khoảng 350 triệu lít xăng giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước