Triều Tiên muốn chấm dứt cam kết phi hạt nhân hóa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/01/2020 13:36 GMT+7

VTV.vn - Tuyên bố từ bỏ cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều Tiên rơi vào bế tắc gần 1 năm qua.

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ Quân bị của Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, quan chức Triều Tiên cho biết, nước này muốn ngừng các cam kết phi hạt nhân hóa. 

Quan chức Triều Tiên cho biết, hai năm qua, Bình Nhưỡng đã ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, đồng thời dỡ bỏ bãi thử hạt nhân nhằm xây dựng lòng tin với Mỹ. 

Tuy nhiên, Triều Tiên cho rằng Mỹ không có nhiều tín hiệu đáp lại, thể hiện qua việc Mỹ thực hiện nhiều cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt lên Triều Tiên. 

Tổng thống Mỹ kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa Tổng thống Mỹ kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa, khẳng định nước này đang có nguy cơ đánh mất tất cả mọi thứ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước