Trung Quốc: Áp lực từ cha mẹ còn nặng hơn áp lực thi cử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/12/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Người Trung Quốc có hẳn một cụm từ để gọi những phụ huynh có cách dạy dỗ con cái nghiêm khắc là ông bố, bà mẹ hổ. Với các bố mẹ hổ, có khắc nghiệt mới thành người.

Tại Trung Quốc, trong nhiều gia đình, áp lực kỳ vọng từ phía cha mẹ còn cao hơn cả áp lực thi cử. Đó là lý do mà tại Trung Quốc, nhiều đứa trẻ chỉ mới lên 3 đã được bố mẹ cho đi học hết các lớp từ tiếng Anh, toán, vẽ, đàn hay thậm chí là các bộ môn thể thao.

Sự khắt khe của cha mẹ đã tạo nên những áp lực lớn, đè nặng lên vai những đứa trẻ Trung Quốc. Tờ South China Morning Post dẫn kết quả nghiên cứu cho thấy gần 50% học sinh Trung Quốc đang phải chịu áp lực từ cha mẹ. Khoảng 42,5% muốn cha mẹ đừng so sánh con cái họ với bạn bè.

Áp lực cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt trường hợp trẻ trầm cảm, tự kỷ, sức khỏe sa sút, kể cả tình huống xấu nhất là tự tử…

Những chồng sách cao bằng đầu, học thâu đêm suốt sáng, truyền nước ngay trên bàn học hay thở bằng bình ôxy để học bài là những hình ảnh không hề hiếm thấy tại Trung Quốc. Đối với nhiều đứa trẻ Trung Quốc, kỳ vọng từ gia đình chính là một lý do lớn khiến chúng phải hi sinh đến vậy.

Áp lực thi cử và những hệ lụy Áp lực thi cử và những hệ lụy Áp lực thi cử và điểm số gia tăng tại Hàn Quốc Áp lực thi cử và điểm số gia tăng tại Hàn Quốc Singapore kêu gọi giảm áp lực thi cử Singapore kêu gọi giảm áp lực thi cử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước