Trung Quốc cấm quân đội tham gia làm kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/03/2016 20:54 GMT+7

VTV.vn -Theo hãng tin Reuters, quân đội Trung Quốc sẽ bị cấm tham gia các hoạt động kinh tế trong bối cảnh nước này cố gắng tái cơ cấu và chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang.

Bệnh viện và khách sạn quân đội phục vụ dân chúng là hai trong số các lĩnh vực bị cấm. Theo thông báo của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, quân đội nước này không được phép ký thêm bất kỳ hợp đồng thương mại nào và phải thanh lý các hợp đồng đang còn thời hạn, đồng thời kêu gọi lực lượng quân đội tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là bảo vệ đất nước.

Reuters cũng đánh giá, đây có thể là một biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, trong bối cảnh Trung Quốc đang trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước