Trung Quốc chuẩn bị áp dụng hệ thống chấm điểm xã hội cho doanh nghiệp

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 14:21 GMT+7

VTV.vn - Các chỉ số chấm điểm bao gồm tuân thủ pháp luật, đóng thuế, trả các khoản nợ, thực hiện các quy định bảo vệ môi trường.

Sau một thời gian triển khai chấm điểm xã hội cho công dân, Trung Quốc đang chuẩn bị áp dụng hệ thống chấm điểm xã hội dành cho doanh nghiệp. Ngay cả các doanh nghiệp nước ngoài cũng không phải là ngoại lệ. Họ được yêu cầu lắp camera quan sát, chia sẻ thông tin dữ liệu và sẽ được đánh giá điểm một phần dựa vào việc đóng thuế và tuân thủ pháp luật Trung Quốc. Hệ thống chấm điểm xã hội này sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2020.

Theo khảo sát của Eurocham, 7/10 doanh nghiệp Đức đang chưa biết gì về hệ thống chấm điểm doanh nghiệp này của Trung Quốc và nó sẽ ảnh hưởng tới họ như thế nào.

Gần đây, Trung Quốc đã khuyến khích các cơ quan quản lý cùng chung tay xử phạt những công ty trong bối cảnh nước này đang nỗ lực cải thiện việc thực thi. Ví như một công ty bị cơ quan quản lý ngành dược phẩm đưa vào danh sách đen có thể bị các quan chức ngành tài chính từ chối, không chấp nhận đơn xin vận hành một công ty chứng khoán.

Năm 2020, Trung Quốc triển khai hệ thống chấm điểm công dân Năm 2020, Trung Quốc triển khai hệ thống chấm điểm công dân

VTV.vn - Theo thông tin từ Chính phủ Trung Quốc, hệ thống chấm điểm uy tín công dân của nước này đang trong giai đoạn thử nghiệm, dự kiến chính thức hoạt động vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước