Trường dạy xiếc làm thay đổi cuộc sống trẻ em nghèo Campuchia

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 19/04/2015 20:28 GMT+7

VTV.vn - Trình diễn xiếc luôn là một môn nghệ thuật mang tính thử thách cao. Tuy vậy, ngành này lại đang trở thành tình yêu không thể thiếu được của một nhóm thanh niên Campuchia.

Những màn trình diễn của rạp xiếc Cirque du Soleil chưa bao giờ vắng khán giả cho dù giá vé rất đắt đỏ và không phải ai cũng mua được. Tuy nhiên chỉ trong một vài năm tới đây, những người yêu nghệ thuật xiếc sẽ được chứng kiến một rạp xiếc Cirque du Soleil ngay tại đất nước Campuchia.

Thành viên của trường xiếc Ponleu Selpak là những thanh niên trẻ, mỗi người có một hoàn cảnh đặc biệt. Có em từng là người ăn xin ở chợ, có em lại là trẻ mồ côi cũng có những thành viên từng là nạn nhân của đường dây buôn người.

Các nghệ sỹ trẻ luôn thử thách bản thân bằng những động tác mềm dẻo đẹp mắt nhưng không kém phần liều lĩnh. Thêm vào đó, vở diễn còn kết hợp những yếu tố nghệ thuật đặc sắc như âm nhạc và hội hoạ để khiến màn trình diễn thêm phần thu hút.

Chính những nỗ lực không ngừng của các thành viên mà đoàn xiếc này đã được khán giả cả trong và ngoài nước đón nhận. Hiện trường học này đang đào tạo 1.200 người. Không chỉ đem lại nguồn thu, trường còn mang tới cho các em niềm đam mê nghệ thuật và cơ hội được tỏa sáng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước