Trường hợp nào cấm gây tê tủy sống khi đẻ mổ?

Phương Nam (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 21/11/2019 15:19 GMT+7

VTV.vn - Biện pháp này bị cấm áp dụng trong các trường hợp sản phụ có rau tiền đạo thể bán trung tâm hoặc trung tâm; sản giật, tiền sản giật nặng; rau bong non…

Dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây tử vong của các sản phụ tại Đà Nẵng là có liên quan đến lô thuốc gây tê hay phương pháp gây tê tủy sống cho sản phụ hay không nhưng theo công văn của Bộ Y tế ban hành từ năm 2017 phương pháp gây mê tủy sống khi đẻ mổ sẽ không được áp dụng trong một số trường hợp vì có thể dẫn đến biến chứng, dễ gây tử vong.

Trên thực tế, gây tê tủy sống được nhiều sản phụ lựa chọn trong những năm gần đây. Ưu điểm của phương pháp này là giúp sản phụ hô hấp bình thường trở lại nhanh hơn, tỉnh táo và ý thức hơn về môi trường xung quanh, khả năng di chuyển sớm hơn sau khi mổ lấy thai, giảm các triệu chứng như lo âu, nôn ói, buồn nôn và kiểm soát cơn đau tốt hơn.

Tuy nhiên, biện pháp này bị cấm áp dụng trong một số trường hợp vì có nguy cơ cao xảy ra một số tai biến như bệnh cảnh của tắc mạch ối, ngừng tim, rối loạn đông máu, suy đa tạng. Khi đó, việc cấp cứu cực kỳ vất vả và nguy cơ tử vong cao. Do vậy, biện pháp này chỉ được áp dụng với những sản phụ có sức khỏe ổn định.

Niêm phong lô thuốc gây tê nghi liên quan tai biến sản khoa tại Đà Nẵng Niêm phong lô thuốc gây tê nghi liên quan tai biến sản khoa tại Đà Nẵng

VTV.vn- Sở Y tế Đà Nẵng đã niêm phong số thuốc còn lại, lấy mẫu thuốc gây tê tại BV Phụ nữ gửi Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ để kiểm tra chất lượng, dự kiến, kết quả sẽ có sau 10 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước