Tự chủ tuyển sinh đại học: Luật cho phép, trường nói không?

Bích Thuỷ - Nguyễn Phương - Vương Cơ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 11/08/2018 16:34 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù Luật Giáo dục cho phép nhưng hàng trăm trường đại học vẫn nói không với việc tổ chức một kỳ thi riêng.

Những ngày này, các trường đại học trên cả nước đang gấp rút hoàn thành công tác tuyển sinh đầu năm học mới. Điểm thi THPT Quốc gia vẫn là căn cứ xét tuyển được các trường sử dụng nhiều nhất để tuyển sinh. Cụ thể, có khoảng hơn 250 trường sử dụng điểm thi THPT Quốc gia của các thí sinh để xét tuyển và chỉ có khoảng 4 - 5 trường thực hiện tự chủ tuyển sinh bằng kỳ thi riêng.

Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích, Luật Giáo dục cho phép nhưng số trường thực hiện tuyển sinh bằng phương án riêng vẫn như "muối bỏ bể".

Sẽ tổ chức thi THPT Quốc gia trên máy tính từ năm 2021 Sẽ tổ chức thi THPT Quốc gia trên máy tính từ năm 2021

VTV.vn - Từ năm 2021, các môn thi THPT Quốc gia sẽ được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và các thí sinh sẽ làm bài thi trên máy tính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước