Tung tin "rơi ví Chanel được người tốt trả lại", Facebooker Thái có nguy cơ lĩnh 5 năm tù

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/06/2019 12:36 GMT+7

VTV.vn - Theo luật pháp Thái Lan, nếu đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội sẽ có thể bị phạt tối đa 5 năm tù hoặc 100.000 Baht, tương đương hơn 75 triệu đồng.

Một người phụ nữ Thái Lan bị mất chiếc ví Chanel và đã được một người đàn ông vô danh tốt bụng gửi trả lại. Câu chuyện này đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt tại Thái Lan sau khi được chủ nhân đăng tải lên Facebook. Thế nhưng, việc này có thể mang lại mức án 5 năm tù khi câu chuyện làm việc tốt bị nghi là bịa đặt để tìm kiếm sự nổi tiếng.

Tung tin rơi ví Chanel được người tốt trả lại, Facebooker Thái có nguy cơ lĩnh 5 năm tù - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân của mình, người phụ nữ còn khoe bức ảnh chụp lá thư viết tay của người đàn ông tốt bụng nói rằng, ông nhặt được chiếc ví ở góc tường và chỉ xin đủ tiền để thanh toán phí gửi lại chiếc ví này. Tuy nhiên nhiều người đã đặt ra nghi vấn về thực hư câu chuyện. Sau khi cảnh sát vào cuộc, họ đã chắc chắc 90% rằng câu chuyện là bịa đặt và sẽ có hình phạt thích hợp. 

Hơn 80#phantram người dùng Internet thừa nhận bị lừa do 'tin giả' Hơn 80#phantram người dùng Internet thừa nhận bị lừa do "tin giả"

VTV.vn - Một khảo sát được thực hiện trên toàn cầu công bố ngày 11/6 cho thấy 86% người dùng Internet thừa nhận họ bị lừa do "tin giả", chủ yếu xuất phát trên mạng xã hội Facebook.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước