Tỷ lệ ung thư ở Việt Nam tăng chóng mặt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/12/2015 19:42 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Hội thảo đa ngành phòng chống ung thư quốc gia, dự kiến đến năm 2020, số ca mắc ung thư sẽ tăng gần gấp 3 lần.

Theo thông tin từ Hội thảo đa ngành phòng chống ung thư quốc gia được tổ chức sáng nay (8/12), nếu vào năm 2000, số ca ung thư mắc mới chỉ gần 70.000 ca, thì đến năm 2010 đã tăng gần gấp đôi. Và dự kiến, đến năm 2020, sẽ tăng gần gấp 3 lần.

Trong đó, chỉ có 14% bệnh nhân ung thư được phát hiện sớm. Việc phát hiện muộn khiến tỷ lệ tử vong cao, lên đến 55% trong vòng một năm sau khi chẩn đoán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước