UNESCO công bố những di sản thế giới mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/07/2018 21:04 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã công bố những di sản thế giới mới.

Vinh dự góp mặt trong danh sách những di sản thế giới mới tại châu Á là ốc đảo Ah-Ahsa của Saudi Arabia. Nơi đây bao gồm những khu vườn, con kênh, suối, hồ, những tòa nhà lịch sử và các địa điểm khảo cổ. Với 2,5 triệu cây chà là, đây được xem là ốc đảo lớn nhất thế giới. Al-Ahsa cũng là một ví dụ tiêu biểu về việc con người tương tác thân thiện với môi trường tự nhiên.

Trong khi đó, Chiribiquete là vườn quốc gia lớn nhất tại Colombia với diện tích 2,7 triệu ha và có hệ sinh thái đa dạng. Đây cũng là khu vực linh thiêng đối với người dân bản địa. Trước quyết định của UNESCO, Tổng thống Colombia đã tuyên bố sẽ mở rộng diện tích vườn quốc gia này.

Một trong các đại diện của châu Âu là những tàn tích của thành cổ Medina Azahara gần Cordoba, Tây Ban Nha. Những tàn tích này bao gồm những con đường, cây cầu, tòa nhà, hay các đồ vật trang trí, từng bị lãng quên 1.000 năm cho đến khi được tái phát hiện vào đầu thế kỷ 20.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước