Vì sao không thể khắc phục hậu quả của gian lận thi cử?

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 12/05/2019 19:50 GMT+7

VTV.vn - Việc giữ hay cho thôi học các thí sinh được nâng điểm có thể khắc phục được nhưng thực tế, việc đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các thí sinh đã bị chiếm chỗ vẫn còn khó.

Chỉ còn ít thời gian nữa là mùa thi 2019 sẽ bắt đầu. Thế nhưng đến thời điểm này, những hậu quả của gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Hiện vẫn còn 51 thí sinh được nâng điểm thi ở 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La vẫn đang còn theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng. Trong khi đó, nhiều thí sinh có điểm thi tiệm cận điểm chuẩn của các trường này vẫn đang nuôi hi vọng được tuyển bổ sung.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc gặp gỡ cung cấp thông tin cho báo chí. Câu hỏi: "Có hay không giải pháp để khắc phục những hậu quả của gian lận thi cử?" vẫn là nội dung được quan tâm nhiều nhất.

Vẫn còn 5/12 sinh viên được nâng điểm đến từ Sơn La và Hòa Bình đang tiếp tục theo học tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân . Lý do là điểm thật của các em vẫn đạt chuẩn sau khi chấm thẩm định.

Trước đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng nếu Bộ GD-ĐT đưa vào quy chế bài thi được xác định gian lận là phải hủy kết quả thì sẽ có cơ sở pháp lý để giải quyết, không gây tranh cãi kéo dài.

Có điều chỉnh, bổ sung quy chế thi THPT quốc gia năm nay hay không cũng là câu hỏi mà các nhà báo đặt ra đối với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Rõ ràng, những tranh cãi trong việc xử lý gian lận thi cử càng cho thấy những hậu quả khôn lường của các hành vi này. Việc giữ hay cho thôi học các thí sinh được nâng điểm vẫn là những hậu quả có thể khắc phục được nhưng trên thực tế, có những hậu quả không thể khắc phục, không thể xử lý. Đó là việc đảm bảo quyền lợi chính đáng cho những thí sinh đã bị chiếm chỗ.

Đã có rất nhiểu thí sinh bị lỡ cơ hội vào đại học có thể kéo theo nhiều xáo trộn của rất nhiều con người nhiều gia đình. Những hậu quả không thể đo đếm này đang được hi vọng là động lực để ngành giáo dục quyết tâm hơn nữa, kiên quyết hơn nữa để loại bỏ sai phạm trong mùa thi năm nay.

51 thí sinh được nâng điểm thi vẫn đang học tại các trường ĐH, CĐ 51 thí sinh được nâng điểm thi vẫn đang học tại các trường ĐH, CĐ Có nên công khai danh tính phụ huynh trong vụ nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018? Có nên công khai danh tính phụ huynh trong vụ nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018? Nhiều trường đại học buộc thôi học sinh viên trúng tuyển nhờ nâng điểm Nhiều trường đại học buộc thôi học sinh viên trúng tuyển nhờ nâng điểm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước