Việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân tại Canada về nước chỉ được thực hiện khi Chính phủ cho phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 19:58 GMT+7

VTV.vn - Đó là thông tin từ bà Nguyễn Hương Trà, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Trên một số trang mạng xã hội của cộng đồng, du học sinh Việt Nam tại Canada có thông tin: Đã có lịch liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt tại Canada về nước. Thông tin khiến một bộ phận người Việt Nam tại Canada xôn xao. Ngay trong chiều nay, phóng viên VTV đã liên hệ với bà Nguyễn Hương Trà, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Canada để có thông tin chính thức về vấn đề này.

Bà Nguyễn Hương Trà, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Canada cho biết: "Xin nhấn mạnh là việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước chỉ được thực hiện khi Chính phủ cho phép và do các cơ quan chức năng trong nước phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao đảm trách. Không do các tổ chức, cá nhân thực hiện. Bảo đảm cân đối chung, phù hợp với năng lực cách ly trong nước và sẽ sử dụng hãng hàng không của Việt Nam.

Trước mắt Đại sứ quán đang tập hợp danh sách công dân có nguyện vọng về nước và chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét quyết định, theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Ưu tiên trẻ em, người ốm đau và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Chúng tôi cũng đã tiến hành đồng thời nhiều biện pháp bảo hộ công dân. Liên lạc với phía Canada mở ký túc xá cho sinh viên của ta đến hết năm học. Có hình thức hỗ trợ y tế, tạo điều kiện cho công dân ta chưa thể về nước, được gia hạn giấy tờ cư trú hợp pháp. Chúng tôi cũng thiết lập mạng lưới tình nguyện viên, hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn về nơi ăn chốn ở khi cấp bách. Có thể hỗ trợ khám chữa bệnh bằng tiếng Việt.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước và với phía Canada để bảo đảm quyền lợi hợp pháp và chính đáng của công dân Việt Nam".

Cũng trong chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên VTV về đề nghị cập nhật chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người Việt Nam ở nước ngoài về nước nói chung trong thời gian tới, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã nhấn mạnh việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài rà soát, tập hợp danh sách công dân có nguyện vọng về nước, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng xây dựng phương án, kế hoạch đưa công dân về nước, ưu tiên đối với các trường hợp cần về nước vì lý do đặc biệt như: trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, phù hợp với năng lực cách ly tập trung trong nước. Các chuyến bay đưa công dân về nước tại thời điểm này sẽ được các cơ quan chức năng của Việt Nam và nước ngoài xem xét, cấp phép cho từng trường hợp. Các tổ chức, cá nhân tự phát không thể hoàn tất được thủ tục này. Do vậy, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam có nhu cầu cấp bách phải về nước: cần đăng ký với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để các cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước