Viện Khoa học tổ chức Nhà nước đề xuất hợp nhất các bộ

Ánh Kim (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 20/02/2020 12:48 GMT+7

VTV.vn - Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng.

Đây là đề xuất đáng chú ý được Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đưa ra trong Hội thảo góp ý "Báo cáo đề xuất, kiến nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026".

Theo đề xuất này, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nên rút gọn số bộ, cơ quan ngang bộ từ 22 xuống 20 bằng việc hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư thành Bộ Tài chính - Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng thành Bộ Giao thông và Xây dựng.

Giải thích về đề xuất trên, Viện cho biết, nhiều quốc gia có quy mô dân số, kinh tế lớn hơn Việt Nam nhiều lần nhưng số bộ, cơ quan ngang bộ thường dao động dưới 20. Ở các nước phát triển, cơ cấu Chính phủ thường gọn nhẹ hơn so với các nước khác. Số bộ ít hơn đồng nghĩa các đầu mối quản lý tinh giản hơn, không bị chồng chéo về chức năng hoạt động.

Hiệu quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại Yên Bái Hiệu quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại Yên Bái Cải cách bộ máy Chính phủ, chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn Cải cách bộ máy Chính phủ, chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn Sáp nhập 5 đơn vị, ngành y tế Đà Nẵng tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyên môn Sáp nhập 5 đơn vị, ngành y tế Đà Nẵng tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyên môn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước