Vở diễn "Mỵ" lần đầu công diễn đã gây ấn tượng tốt với khán giả

Duy Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 20:46 GMT+7

VTV.vn - "Mỵ" là tên vở diễn đầu tiên nằm trong chuỗi các chương trình nghệ thuật "Nam An Show" với hi vọng mang giá trị nghệ thuật và văn hóa bản địa giới thiệu với công chúng.

Tối 11/10, vở múa "Mỵ" đã có buổi công diễn chính thức lần đầu tiên. Từ khung cảnh sinh hoạt của những người dân Tây Bắc như lễ hội đầu năm, hủ tục cướp vợ, uống rượu đến những nhân vật từ những trang truyện của nhà văn Tô Hoài như Mỵ, A Phủ, A Sử, Thống lý Pá Tra… đã được hình tượng hóa với nghệ thuật múa trong "Mỵ" đầy màu sắc và ấn tượng với khán giả.

Bên cạnh đó, vở múa còn là sự kết hợp của múa đương đại với âm nhạc dân gian, trang phục mang đậm âm hưởng Tây Bắc tạo nên không gian nghệ thuật văn hóa sống động gây ấn tượng với khán giả trong nước và cả những vị khách quốc tế lần đầu được thưởng thức.

Giành giải thưởng "Chương trình ấn tượng và biên đạo xuất sắc" tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc nhưng đây là lần đầu tiên vở diễn được công diễn với khán giả.

Sau buổi công diễn đầu tiên, "Mỵ" sẽ tiếp tục được giới thiệu với đông đảo khán giả với hi vọng xây dựng được một điểm hẹn nghệ thuật hấp dẫn của Thủ đô.

Gặp gỡ ê-kíp sản xuất vở diễn 'Mỵ' Gặp gỡ ê-kíp sản xuất vở diễn "Mỵ"

VTV.vn - Vở diễn "Mỵ" với những nét đặc trưng của núi rừng Tây Bắc sẽ được công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đạo diễn của vở múa này là biên đạo múa Tuyết Minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước