Vũ Hán tạm dừng bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị COVID-19

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 08/03/2020 21:07 GMT+7

VTV.vn - Sau khi 84 bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng được chuyển đi tới nơi điều trị khác, giới chức y tế Vũ Hán, Trung Quốc đã cho tạm dừng hoạt động bệnh viện Vũ Hán Keting.

Bệnh viện dã chiến này đã được xây dựng gấp rút trong 3 ngày. Trong thời gian hoạt động, nó đã tiếp nhận 1.760 bệnh nhân, không có ca tử vong nào và nhân viên y tế cũng không bị nhiễm virus.

Nhà chức trách cho biết, bệnh viện dã chiến này vẫn chưa được đóng cửa hoàn toàn mà sẽ ở trạng thái chờ tới khi hết dịch hoàn toàn.

Ngoại trừ Vũ Hán, toàn tỉnh Hồ Bắc không có ca nhiễm bệnh mới trong vòng 24 giờ Ngoại trừ Vũ Hán, toàn tỉnh Hồ Bắc không có ca nhiễm bệnh mới trong vòng 24 giờ Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán đóng cửa sau khi hoàn thành sứ mệnh Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán đóng cửa sau khi hoàn thành sứ mệnh Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Vũ Hán có thể về 0 vào cuối tháng 3 Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Vũ Hán có thể về 0 vào cuối tháng 3

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước