Xâm phạm bản quyền tác giả trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 31/12/2019 15:06 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng xâm phạm bản quyền đang là vấn đề rất nhức nhối, thậm chí xuất hiện ngay trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, gây bức xúc cho những người làm công tác xuất bản.

Những chương trình đào tạo hay giáo án giảng dạy đã đăng ký bản quyền tác giả hoặc mua bản quyền từ nước ngoài về vừa đưa ra thị trường thì ngay lập tức bị những đơn vị khác sử dụng làm tài liệu, bài giảng, giáo trình để kinh doanh, thu lợi nhuận.

Đây là những giáo trình, tài liệu in lậu từ các ấn phẩm của công ty sách First New Trí Việt do chính công ty tự đi thu thập được. Anh Luận, Trưởng phòng Bản quyền của công ty cho biết, rất nhiều giáo trình mà công ty mua bản quyền từ nước ngoài bị in lậu. Phổ biến là các giáo trình tiếng Anh được sao chép và bán trong các trung tâm ngoại ngữ và các trường đại học.

Việc xâm phạm bản quyền lĩnh vực giáo dục, đào tạo còn ở cả chương trình đào tạo được kiểm soát chặt về nội dung.

Ông Trương Minh Tứ, chuyên gia huấn luyện Trường doanh nhân Đắc Nhân tâm Dale Carnegie Việt Nam cho biết, năm 2011 đơn vị này mua bản quyền chương trình đào tạo của Dale Carnegie. Đơn vị được nhượng quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về giảng dạy và giáo trình, được kiểm tra định kỳ hàng năm. Thế nhưng, vừa đưa vào Việt Nam đã có nhiều cá nhân và tổ chức khác sử dụng giảng dạy nên đơn vị này buộc phải khởi kiện ra tòa yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm bản quyền.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Nguyên trưởng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP.HCM cho biết từng tiếp nhận nhiều đơn vị cá nhân đến đăng ký bản quyền tác giả các giáo trình, sách, chương trình giảng dạy, thậm chí nhiều khiếu nại cũng được gửi đến.

Theo các chuyên gia, cần tuyên truyền để ngay từ người học như học sinh, sinh viên, học viên để họ hiểu và nói không với sách hoặc chương trình đào tạo xâm phạm bản quyền.

Cách đây chưa lâu, Đại học Luật TP.HCM từng xem xét hình thức kỷ luật đình chỉ học tập đối với 1 sinh viên sao chép giáo trình của trường bán lại cho sinh viên khác. Vụ việc đã gây chú ý vì lần đầu tiên một trường đại học có động thái mạnh tay với sinh viên như vậy.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều trung tâm đào tạo các trường đại học còn photo, sao chép giáo trình có bản quyền của đơn vị khác bán cho sinh viên học. Trong đó, nhiều người vẫn chấp nhận sử dụng sản phẩm "đánh cắp bản quyền".

NXB chịu thiệt khi bản quyền truyện tranh bị xâm phạm NXB chịu thiệt khi bản quyền truyện tranh bị xâm phạm Ngăn chặn xâm phạm bản quyền truyền hình trên môi trường số Ngăn chặn xâm phạm bản quyền truyền hình trên môi trường số Câu chuyện sở hữu trí tuệ - Thực trạng xâm phạm bản quyền truyền hình Câu chuyện sở hữu trí tuệ - Thực trạng xâm phạm bản quyền truyền hình

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước