Xét xử tranh chấp sở hữu trí tuệ dự án thực cảnh "Thủa ấy xứ Đoài"

Duy Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 14/03/2019 20:15 GMT+7

VTV.vn - Chiều 14/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Công ty CP Tuần Châu Hà Nội và Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Truyền thông DS.

Tháng 3/2018, chủ đầu tư vở diễn "Tinh hoa Bắc Bộ" - Công ty CP Tuần Châu Hà Nội đâm đơn kiện đạo diễn Việt Tú - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Truyền thông DS, yêu cầu bồi thường 6,2 tỷ đồng với lý do đạo diễn cố ý xâm phạm, chiếm đoạt quyền sở hữu khi tự ý đăng ký bảo hộ quyền tác giả, kịch bản, ý tưởng sân khấu thực cảnh.

Đạo diễn Việt Tú sau đó phủ nhận cáo buộc, đưa nhiều tài liệu chứng minh anh là chủ nhân ý tưởng sân khấu thực cảnh đầu tiên ở Việt Nam. Sau đó, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội thụ lý đơn kiện của Công ty DS do đạo diễn Việt Tú làm Tổng Giám đốc với nội dung bác bỏ toàn bộ tố cáo của Công ty CP Tuần Châu Hà Nội.

Phía Tuần Châu cho rằng chính mình đã đầu tư xây dựng kịch bản vở diễn "Ngày xưa" nên phải được sở hữu quyền tác giả. Tuy nhiên, đạo diễn Việt Tú đã tự ý đăng ký bảo hộ quyền tác giả với tác phẩm tại Cục Bản quyền, khai thác trái phép nhãn hiệu "Thủa ấy xứ Đoài".

Đạo diễn Việt Tú khẳng định anh sẵn sàng chuyển giao lại quyền sở hữu kịch bản vở diễn "Thủa ấy xứ Đoài" cho Công ty CP Tuần Châu Hà Nội nhưng với điều kiện công ty này phải hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Truyền thông DS.

Theo luật sư của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Truyền thông DS, khi hợp đồng giữa Tuần Châu Hà Nội và DS vẫn còn hiệu lực, Công ty Tuần Châu Hà Nội đã thuê Công ty Sen Vàng dàn dựng vở diễn "Tinh hoa Bắc Bộ". Vở này đã sao chép ý tưởng của vở diễn "Thủa ấy xứ Đoài" của đạo diễn Việt Tú và điều này đã vi phạm hợp đồng, vi phạm quyền tác giả.

Phía Hội đồng xét xử cũng đã đưa ra những bằng chứng thu thập được trong đó đáng chú ý là phần ý kiến từ phía Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khẳng định nếu vở diễn "Tinh hoa Bắc Bộ" sử dụng lại diễn viên, dàn dựng âm thanh ánh sáng đã được thiết kế riêng cho vở diễn "Thuở ấy xứ Đoài" thì vở diễn đó sẽ được coi là phái sinh.

Sau khoảng 5 tiếng xét xử, vụ kiện vẫn chưa đến hối kết. VTV.vn sẽ tiếp tục cập nhật trong các bài viết sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước