Xuân vận - Đợt di dân lớn nhất thế giới của hàng trăm triệu người Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/01/2020 20:18 GMT+7

VTV.vn - Người Trung Quốc đã bắt đầu mùa Xuân Vận về quê ăn Tết. Đây được xem là cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới. Năm nay, mùa Xuân vận tại nước này kéo dài 40 ngày.

Chỉ trong ngày 10/1 - ngày đầu tiên của mùa Xuân vận - các ga tàu ở Trung Quốc đã ghi nhận con số kỷ lục với 11,6 triệu hành khách di chuyển, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2019. Trước đó từ tháng 12, hơn 400 triệu vé tàu đã được bán.

Hiện vé tàu những tuyến đường phổ biến như Thành Đô tới Thượng Hải, hay Vũ Hán tới Quảng Châu đều đang trong tình trạng khan hiếm. Các ga tàu dùng vé điện tử cho tất cả các chuyến tàu cao tốc và hành khách có thể sử dụng thẻ căn cước để quét nhận diện.

Ngành hàng không cũng đã có một ngày tất bật với 17.500 chuyến bay phục vụ cho cuộc di dân này trong ngày 10/1. Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc như Air China, Eastern Airlines và China Southern Airlines đều tăng số chuyến bay mỗi ngày để phục vụ lượng hành khách khổng lồ.

Ước tính, trong mùa Xuân vận năm nay, sẽ có khoảng 3 tỷ chuyến đi. Bên cạnh việc chỉ đạo tăng hoạt động của ngành đường sắt và hàng không để phục vụ hành khác, nhà chức trách Trung Quốc cũng tiến hành giám sát và khử trùng tại những khu vực tập trung đông hành khách để đảm bảo an toàn cho đợt Xuân vận, trong bối cảnh xuất hiện virus corona mới đang gây ra 59 ca viêm phổi ở thành phố Vũ Hán.

Trung Quốc bắt đầu cuộc Xuân vận 2020 Trung Quốc bắt đầu cuộc Xuân vận 2020

VTV.vn - Ngày 10/1, người dân Trung Quốc bắt đầu bước vào cuộc di chuyển thường niên lớn nhất hành tinh mang tên Xuân vận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước