Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã

-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 00:39 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu Điện

THẠC SĨ, BÁC SĨ NGUYỄN THỊ NHÃ

Năm sinh: 06/10/1962

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1985

Chuyên khoa I - Sản tại Đại học Y Hà Nội năm 2000

Chức vụ: Trưởng trung tâm Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Bưu Điện.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã - Ảnh 1.

Thạc sĩ. bác sĩ Nguyễn Thị Nhã

Giỏi nghề, rất tận tâm, nhiệt tình với người bệnh và vô cùng "mát tay" là nhận xét của các bệnh nhân vô sinh hiếm muộn về Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã - Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Sản Phụ Khoa, 10 năm chuyên sâu về Hỗ trợ sinh sản, Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã đã điều trị thành công, mang đến niềm hạnh phúc vô bờ bến cho hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn.

Trung bình mỗi tháng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Bưu Điện đón nhận và điều trị cho hàng trăm ca bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn. Tỷ lệ thành công cập nhật theo từng tháng đạt từ 60-65%, tỷ lệ có thai lâm sàng (có tim thai) đạt từ 55 - 60% và thai diễn tiến (có thai trên 12 tuần) là 45-50%. Đặc biệt, theo số liệu thống kê mới đây thì tỷ lệ thai sinh sống năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017 là 40-42%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước