Nhiều quốc gia đã chuẩn bị phương án sơ tán công dân khỏi khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Oman Albusaidi, một trong những nhà trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, bày tỏ thất vọng về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông cho rằng các cuộc tấn công đã làm suy yếu và đảo lộn tiến trình ngoại giao đang diễn ra, đồng thời kêu gọi Washington không sa lầy sâu hơn vào xung đột.

Người cứu hộ và nhân viên quân sự làm việc tại hiện trường sau khi tên lửa Iran đánh trúng Beit Shemesh, Israel, ngày 1/3/2026 (Ảnh: AP)
Ban Thư ký Liên đoàn Arab bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang và cho biết sẵn sàng làm trung gian hòa giải. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng ra tuyên bố cho rằng các diễn biến liên quan đến Iran rất đáng lo ngại, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động có thể làm căng thẳng gia tăng. Liên minh châu Âu cho biết vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác trong khu vực và tiếp tục phối hợp ngoại giao nhằm tìm giải pháp giảm xung đột.
Chính phủ Anh khẳng định không muốn xung đột lan rộng, đồng thời kêu gọi giảm leo thang và ưu tiên giải pháp ngoại giao. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo việc Mỹ và Israel phát động tấn công nhằm vào Iran có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Tại Đông Nam Á, Thái Lan và Singapore cũng kêu gọi các bên ngăn chặn xung đột leo thang, tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại và giải pháp ngoại giao.
Bình luận (0)