Alphabet triển khai cung cấp dịch vụ Internet 4G qua khinh khí cầu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/07/2020 15:28 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, đã chính thức triển khai dịch vụ cung cấp Internet bằng khinh khí cầu ở Kenya.

Đây là lần đầu tiên khinh khí cầu cung cấp dịch vụ Internet ra mắt tại châu Phi và là dự án triển khai thương mại đầu tiên trên thế giới.

Dự án này sử dụng khoảng 35 quả khinh khí cầu bay cách mặt đất ở độ cao 20 km, chuyển động liên trục trong tầng bình lưu, để cung cấp dịch vụ mạng 4G trải rộng khắp 50.000 km2 trên khắp miền Trung và miền Tây của Kenya.

Dự án này đã được nghiên cứu trong nhiều năm và được thúc đẩy trong đại dịch COVID-19 khi nhu cầu làm việc từ xa tăng cao.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Kenya cho biết, những quả khinh khí cầu sẽ giúp nước này giữ được lợi thế cạnh tranh về công nghệ thông tin và truyền thông.

Kể từ khi quá trình thử nghiệm bắt đầu, 35.000 người dùng đã được kết nối thông qua khinh khí cầu của họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước