Apple đang ngày càng phục thuộc vào Trung Quốc

Thùy An-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 19:00 GMT+7

VTV.vn - Thay vì chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh mức thuế cao, có vẻ như Apple đang chọn cách trở nên cạnh tranh hơn ở đất nước tỷ dân.

Đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế nhập khẩu 10% lên khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nữa từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/9.

Tuy nhiên đến giữa tháng, chính quyền Mỹ thông báo sẽ bỏ một số sản phẩm từ Trung Quốc ra khỏi danh sách chịu thuế nhập khẩu mới đồng thời, một số hàng hóa cũng sẽ được hoãn áp thuế sang ngày 15/12, thay vì 1/9 như các sản phẩm khác. Nằm trong nhóm được hoãn áp thuế là điện thoại di động, laptop, máy chơi game, một số loại đồ chơi, màn hình máy tính và một số loại giày dép, quần áo.

Khoản thuế áp dụng lên MacBook và iPhone của Apple sẽ được hoãn lại tới tháng 12 nhưng thuế quan dành cho AirPods, Apple Watch và HomePod thì có hiệu lực ngay trong tháng tới.

Apple đang ngày càng phục thuộc vào Trung Quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc là một thị trường đặc biệt quan trọng với Apple

Bất chấp tuyên bố mới của Tổng thống Donald Trump về mức thuế mới dành cho các sản phẩm từ Trung Quốc và chuyện Google được cho là sẽ chuyển dây chuyền sản xuất chiếc Pixel và một số thiết bị khác sang Việt Nam và Thái Lan, Apple chưa có những động thái cụ thể nào cho thấy, công ty này sẽ chuyển sản xuất ra ngoài Trung Quốc như dự đoán. Có thể việc chuyển đổi một dây chuyền sản xuất, đào tạo nhân công đòi hỏi nhiều thời gian và Apple không muốn mạo hiểm.

Thực tế, Apple đã chuyển một phần nhỏ sản xuất sang Ấn Độ. Nhưng là thị trường smartphone thứ hai thế giới nhưng Ấn Độ vẫn là đất nước đang phát triển. việc tiêu thụ các sản phẩm cao cấp ở Ấn Độ sẽ khó khăn hơn.

Theo Reuters, để hạn chế ảnh hưởng của mức thuế quá cao, Apple đang muốn trở nên cạnh tranh hơn ở Trung Quốc thay vì chuyển phần lớn sản xuất ra ngoài Trung Quốc. Báo cáo của Reuters cho hay, Foxconn đã mở rộng từ 19 nhà máy ở Trung Quốc lên con số 29 trong năm nay. Và Petragon, một nhà máy lắp ráp khác các sản phẩm của Apple cũng mở rộng từ 8 nhà máy lên 12 nhà máy trong cũng thời gian đó.

Với chuỗi cung ứng, sự gắn kết của Apple ở thị trường Trung Quốc vẫn rất lớn. 44,9% các nhà cung ứng của Apple ở Trung Quốc vào năm 2015. Năm nay con số này là 47,6%.

Apple đang ngày càng phục thuộc vào Trung Quốc - Ảnh 2.

Nhà máy của Foxconn tại Trịnh Châu, Trung Quốc sản xuất ra hàng trăm nghìn chiếc iPhone mỗi ngày

Nếu có người đặt câu hỏi tại sao Google có thể dễ dàng chuyển dây chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam hay Thái Lan thì hãy chú ý đến con số. Ngay cả khi tăng gấp đôi lượng Pixel sản xuất ra trong năm nay, Google cũng chỉ xuất xưởng khoảng 8-10 chiếc điện thoại trong năm 2019. Con số này không thấm gì so với lượng iPhone của Apple.

Táo khuyết cần một chuỗi cung ứng lớn và có độ tin cậy cực kỳ cao nhằm đảm bảo sản lượng và chất lượng của iPhone. Vì thế, cũng dễ hiểu khi Apple không còn sự lựa chọn nào khác là giữ dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc.

Theo Dave Evans, CEO của công ty cung ứng Fictiv có trụ sở ở San Francisco, không có nhiều nơi ngoài Trung Quốc có thể sản xuất được 600.000 chiếc điện thoại trong một ngày. Nói một cách khác, sự thành công của iPhone đã giữ chân Apple ở Trung Quốc bất chấp thuế quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước