Các đội tuyển nhận được những gì từ Robocon Việt Nam 2016?

VTV News-Thứ ba, ngày 17/05/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cuộc thi Robocon Việt Nam không chỉ tạo ra một sân chơi trí tuệ đầy hứng khởi mà còn khích lệ sự sáng tạo, ý chí phấn đấu của các đội tuyển với những giải thưởng hấp dẫn.

Bên cạnh sự căng thẳng khi gặp những đối thủ mạnh, cảm giác sảng khoái khi giành chiến thắng, những kinh nghiệm quý báu học hỏi được từ những trận đấu đầy cam go hay những tình bạn sinh ra từ đấu trường robot, cuộc thi Robocon Việt Nam còn mang đến cho các đội tuyển những giải thưởng hấp dẫn. Đây là không chỉ là những món quà giúp đội vô địch có thêm động lực để chuẩn bị trước giải quốc tế mà còn là những phần thưởng khích lệ các đội tuyển không may mắn quyết tâm giành chiến thắng tại những mùa Robocon sau.

Tại cuộc thi Robocon Việt Nam năm nay, bên cạnh cúp vô địch và bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đội tuyển LH - FF (Đại học Lạc Hồng) - nhà vô địch mới của cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam và cũng là đại diện Việt Nam tham dự giải đấu ABU Robocon 2016 - còn nhận được giải nhất trị giá 50 triệu đồng từ Ban Tổ chức cuộc thi là Đài Truyền hình Việt Nam, giải dành cho đội tuyển có giải pháp hay nhất trị giá 20 triệu đồng do nhà tài trợ Toyota Việt Nam trao tặng và phần thưởng hỗ trợ từ Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) với trị giá 1.400 USD.

Ông Phạm Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Robocon Việt Nam 2016, ông Tống Quang Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Robocon tại Ninh Bình và ông Shinjiro Kajikawa - Phó Giám đốc Khối Hoạch định chiến lược Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trao giải vô địch cho đội LH - FF
Ông Phạm Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Robocon Việt Nam 2016, ông Tống Quang Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Robocon tại Ninh Bình và ông Shinjiro Kajikawa - Phó Giám đốc Khối Hoạch định chiến lược Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trao giải vô địch cho đội LH - FF

Trong khi đó, chỉ xếp sau đội vô địch LH - FF cùng trường, đội tuyển giành giải nhì là LH - ACE (Đại học Lạc Hồng) nhận được cúp và bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cùng phần thưởng giải nhì trị giá 30 triệu đồng.

Ông Vũ Minh Bảo - Phó Trưởng Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tăng Cường - Giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự - Trưởng Ban Giám khảo trao giải nhì cho đội LH - ACE
Ông Vũ Minh Bảo - Phó Trưởng Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tăng Cường - Giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự - Trưởng Ban Giám khảo trao giải nhì cho đội LH - ACE

Cùng xếp tại vị trí thứ ba của cuộc thi Robocon Việt Nam là hai đội tuyển LH - F (Đại học Lạc Hồng) và SVI - 02 (Đại học Trần Đại Nghĩa). Với vị trí này, mỗi đội tuyển giành được cúp lưu niệm, bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Tiến sĩ Lê Văn Ngự - Tổng Thư ký Hội Robot Việt Nam - Ủy viên Ban Giám khảo và ông Shinjiro Kajikawa - Phó Giám đốc Khối Hoạch định chiến lược Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trao giải ba cho đội LH - F và đội SVI - 02
Tiến sĩ Lê Văn Ngự - Tổng Thư ký Hội Robot Việt Nam - Ủy viên Ban Giám khảo và ông Shinjiro Kajikawa - Phó Giám đốc Khối Hoạch định chiến lược Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trao giải ba cho đội LH - F và đội SVI - 02

Bên cạnh những giải thưởng chính, các đội tuyển tham gia Robocon Việt Nam 2016 còn nhận được các giải thưởng phụ bao gồm: 1 giải công nghệ, 1 giải ý tưởng, 1 giải phong cách, 1 giải Eco Robot xuất sắc nhất và 1 giải Hybrid Robot xuất sắc nhất.

Cụ thể, giải công nghệ bao gồm phần thưởng trị giá 15 triệu đồng cùng bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã thuộc về đội tuyển HA TINH TECH - DHA của trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, với thành tích vượt trội so với vòng loại, đội tuyển HA TINH TECH - DHA còn nhận được giải triển vọng trị giá 15 triệu đồng.


Thạc sĩ Nguyễn Thế Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam - Phó Trưởng Ban Giám khảo trao giải công nghệ cho đội HA TINH TECH - DHA

Thạc sĩ Nguyễn Thế Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam - Phó Trưởng Ban Giám khảo trao giải công nghệ cho đội HA TINH TECH - DHA

Ông Nguyễn Trọng Toàn - Giám đốc Tài chính Công ty Tài chính Việt Tín trao giải triển vọng cho đội tuyển HA TINH TECH - DHA
Ông Nguyễn Trọng Toàn - Giám đốc Tài chính Công ty Tài chính Việt Tín trao giải triển vọng cho đội tuyển HA TINH TECH - DHA

Trong khi đó, bên cạnh giải ba của cuộc thi, đội tuyển SVI - 02 đến từ Đại học Trần Đại Nghĩa tiếp tục trở thành chủ nhân của giải ý tưởng trị giá 15 triệu đồng cùng bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, đội tuyển này còn nhận được giải thưởng dành cho robot có thiết kế ấn tượng với giá trị 15 triệu đồng.

Thạc sĩ Giang Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình - Ủy viên Ban Giám khảo trao giải ý tưởng cho đội SVI - 02
Thạc sĩ Giang Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình - Ủy viên Ban Giám khảo trao giải ý tưởng cho đội SVI - 02
Thiếu tướng Hoàng Hoa Châu - Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải thiết kế cho đội SVI - 02
Thiếu tướng Hoàng Hoa Châu - Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải thiết kế cho đội SVI - 02

Giải phong cách của cuộc thi trị giá 15 triệu đồng và bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã thuộc về đội tuyển CĐHN_03 của trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội.

Ông Hoàng Tuấn Dũng - Giám đốc Đài PT-TH Ninh Bình trao giải phong cách cho đội tuyển CĐHN_03
Ông Hoàng Tuấn Dũng - Giám đốc Đài PT-TH Ninh Bình trao giải phong cách cho đội tuyển CĐHN_03

Tương tự như SVI - 02, ngoài giải nhì trị giá 30 triệu đồng, đội tuyển LH - ACE còn nhận được giải thưởng dành cho Eco Robot xuất sắc nhất trị giá 15 triệu đồng và bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tiến sĩ Lý Hoàng Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học Công nghệ - Ủy viên Ban Giám khảo trao giải Eco Robot xuất sắc nhất cho đội LH - ACE
Tiến sĩ Lý Hoàng Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học Công nghệ - Ủy viên Ban Giám khảo trao giải Eco Robot xuất sắc nhất cho đội LH - ACE

Cuối cùng, LH - SEA của Đại học Lạc Hồng là đội tuyển sở hữu giải thưởng dành cho Hybrid Robot xuất sắc nhất trị giá 15 triệu đồng và bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ông Bùi Thành Đông - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình trao giải Hybrid Robot xuất sắc nhất cho đội LH - SEA
Ông Bùi Thành Đông - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình trao giải Hybrid Robot xuất sắc nhất cho đội LH - SEA

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước