Công nghệ đóng góp 1/3 tăng trưởng thương mại toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/10/2018 10:43 GMT+7

VTV.vn - Công nghệ và sáng tạo sẽ đóng góp trực tiếp từ 1,8 tới 2% vào tăng trưởng thương mại toàn cầu từ nay đến năm 2030.

Đây là đánh giá đưa ra trong Báo cáo thương mại thế giới của WTO hôm qua (3/10) tại Thụy Sỹ.

Công nghệ truyền dữ liệu blockchain, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, in 3D và các công nghệ mang tính đột phá khác sẽ thay đổi căn bản thương mại. Công nghệ sẽ đưa đến tăng trưởng tích lũy từ 31-34% trong 15 năm tới.

Giao dịch thương mại điện tử toàn cầu ước tính đạt gần 28.000 tỷ USD trong năm 2016, trong đó 24.000 tỷ là giao dịch trực tiếp giữa các doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước