Công nghệ mới giúp hàng triệu người Châu Phi tiếp cận với nguồn năng lượng rẻ và sạch

Thu Huyền (theo The Mirror)-Thứ tư, ngày 21/03/2018 17:07 GMT+7

16% dân số thế giới rất ít hoặc không được sử dụng điện

VTV.vn - Theo ước tính có khoảng 1,2 tỉ người ( ~16% dân số thế giới) rất ít hoặc không được sử dụng điện. Công nghệ thanh toán điện tử di động sẽ thay đổi điều này.

Khoảng 625 triệu người dân Châu Phi hiện phải sống dựa vào nguồn nhiên liệu sinh học và hóa thạch như gỗ, than đá và dầu hỏa. Công nghệ thanh toán di động đang giúp họ được sử dụng năng lượng sạch mà không cần phải trả một số tiền quá lớn.

Hiện nay các công ty công nghệ đang hợp tác với các công ty tài chính nhằm phát triển giải pháp thanh toán nhanh (QR) để hỗ trợ các nhà cung cấp năng lượng mặt trời mở rộng phạm vi hoạt động của họ.

M – KOPA – công ty đang cung cấp nguồn năng lượng sạch, an toàn và hợp lí cho 3 triệu người dân Đông Phi – cũng vừa thông báo sẽ áp dụng công nghệ thanh toán nhanh (QR) của Mastercard ở Uganda để tăng khả năng tiếp cận của người dân với chương trình năng lượng mặt trời này.

Masterpass QR là công nghệ mở và có khả năng tương tác cao, hứa hẹn sẽ tạo ra một phương thức thanh toán mới cho khách hàng tham gia dịch vụ "trả tiền ở bất cứ đâu" của M – KOPA.

Các nhà mạng di động và các ngân hàng sử dụng Masterpass QR sẽ giúp M – KOPA mở rộng quy mô phát triển rộng khắp châu Phi mà không cần đầu tư công nghệ bổ sung. Masterpass QR hiện đã có mặt ở Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda, Tanzania và Uganda.

Phó giám đốc kinh doanh của Mastercard Kiki Del Valle cho biết: "Chúng tôi có thể đảm bảo sẽ có thể cung cấp đủ điện cho người sử dụng. Đối với nhiều người trên thế giới – điện thực sự có thể thay đổi cả cuộc sống của họ. Bằng cách áp dụng các phương thức thanh toán số, chúng tôi muốn người dân dễ dàng tiếp cận với các nguồn năng lượng có ích thường xuyên hơn và duy trì được kinh tế ổn định. Các doanh nghiệp và cửa hàng có thể mở cửa lâu hơn hay các hoạt động học tập hoàn toàn có thể tiếp tục diễn ra khi trời tối".

Công nghệ mới giúp hàng triệu người Châu Phi tiếp cận với nguồn năng lượng rẻ và sạch - Ảnh 1.

Công nghệ Masterpass QR giúp hàng triệu người Châu Phi tiếp cận với nguồn năng lượng rẻ và sạch

Cụ thể là, khách hàng của M – KOPA có thể mua năng lượng mặt trời thông qua thẻ tín dụng hay thẻ điện thoại. Việc thanh toán cũng rất đơn giản: Khách hàng chỉ cần nạp tài khoản, nhập ID rồi sau đó quét mã QR nhanh chóng từ điện thoại thông minh.

Sau khi thanh toán liên tục trong khoảng một năm, khách hàng có thể mua các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời khác như: ti vi, bếp hay cả điện thoại thông minh với phương thức thanh toán tương tự.

Nick Hughes, đồng sáng lập kiêm giám đốc sản phẩm của M-KOPA Solar chia sẻ: " Chúng tôi đã chứng minh rằng mô hình thanh toán này rất hiệu quả ở Đông Phi. Tuy nhiên thị trường châu Phi nói chung thực sự có tiềm năng".

Sau thành công này, Mastercard và M – KOPA hi vọng được mở rộng mô hình này sang các tiện ích khác như cung cấp nước và khí gas tại các thị trường đang phát triển trên toàn thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước