Điện thoại thông minh có thể là mục tiêu tiếp theo của tấn công mạng

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 16:28 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: NDTV Gadgets

VTV.vn - Các nhà khoa học Hàn Quốc cho biết, điện thoại thông minh rất có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của các vụ tấn công mạng quy mô lớn.

Trong khi giới công nghệ thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ việc mới đây liên quan đến mã độc WannaCry, các nhà khoa học Hàn Quốc lại cho biết, điện thoại thông minh rất có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của các vụ tấn công mạng quy mô lớn.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh, các dịch vụ mua sắm và giao dịch thương mại điện tử được thực hiện qua điện thoại thông minh đang ngày càng thịnh hành. Chỉ trong năm 2016, đã có hơn 40 triệu vụ tấn công bằng các phần mềm độc hại nhỏ lẻ nhắm vào điện thoại thông minh được phát hiện.

Các chuyên gia cho biết, điện thoại sử dụng hệ điều hành Android dễ dàng bị ảnh hưởng hơn iOS, đồng thời khuyến cáo người dùng cần hết sức cẩn trọng với các tin nhắn, email lạ và chỉ cài đặt các ứng dụng có nguồn gốc rõ ràng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước