Với động thái này, EU kỳ vọng giảm thiểu tối đa rác thải điện tử từ số lượng lớn các bộ sạc và dây cáp khi người dùng tiến hành "lên đời" thiết bị.
Trước đó, đã có thông tin về việc kể từ năm 2024, tất cả nhà sản xuất smartphone bán sản phẩm tại thị trường châu Âu phải sử dụng cổng sạc USB-C làm tiêu chuẩn chung. Các quy định trên bắt đầu có hiệu lực từ 27/12/2022 và hạn chót để các công ty tuân thủ là 28/12/2024.
Apple được cho sẽ phát hành chiếc iPhone đầu tiên sử dụng cổng USB-C trước thời điểm nêu trên, dự kiến vào mùa thu năm 2023. Dự kiến, iPhone 15 có thể là thiết bị tiên phong cho sự thay đổi này. Tuy nhiên, với quy định vừa được ban hành, Apple nhiều khả năng phải đẩy nhanh việc chuyển sang sử dụng cổng sạc USB-C trên mọi sản phẩm mới, không chỉ là dòng thiết bị mới và cao cấp.
Với lịch trình phát hành sản phẩm mới thường niên vào tháng 9, trong khi hạn chót chuyển đổi là tháng 12/2024, có thể sang đến năm 2025 Apple mới tiến hành thay đổi cổng sạc toàn diện trên tất cả các thiết bị. Hiện Apple đã trang bị cổng type C trên iPad 10, iPad Mini, Air và Pro.
Apple được cho là hãng chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì iPhone vẫn đang sử dụng cổng Lightning, trong khi hầu hết các hãng điện thoại Android đã chuyển sang cổng USB-C.
Bên cạnh smartphone, quy định về USB-C còn áp dụng cho nhiều sản phẩm khác như máy ảnh kỹ thuật số, tai nghe, máy chơi game cầm tay và loa di động. Ngay cả các nhà sản xuất máy tính xách tay cũng sẽ cần tuân thủ các tiêu chuẩn mới. Tuy nhiên, thời hạn chuyển đổi cổng sạc tiêu chuẩn dành cho các thiết bị được kéo dài đến tháng 4/2026
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!