Facebook thẳng tay "xóa sổ" các tài khoản kích động bạo lực tại Mỹ

Nguyễn Hà-Thứ tư, ngày 17/06/2020 18:36 GMT+7

VTV.vn - Facebook đã xóa hơn 500 tài khoản Facebook và hơn 300 tài khoản Instagram tình nghi lợi dụng làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ để kích động hận thù.

Mạng xã hội Facebook thông báo đã xóa gần 900 tài khoản Facebook và Instagram liên quan đến các nhóm tình nghi lợi dụng các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ để kích động hận thù, bạo lực.

Các tài khoản này thuộc 2 nhóm có tên Proud Boys và American Guard với nhiều thành viên liên tục đăng tải hình ảnh có vũ khí nhằm kích động và xúi giục biểu tình.

Trước đó, Facebook cũng đã xoá nhiều tài khoản liên quan đến hai nhóm này hồi cuối tháng 5 sau khi nhận thấy hai nhóm đăng tải nhiều nội dung liên quan đến nhiều cuộc biểu tình đang diễn ra tại Mỹ. Facebook khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi để phát hiện toàn bộ mạng lưới này.

Việc xóa hàng loạt các tài khoản kích động bạo lực, hận thù là động thái quyết liệt của Facebook trong khi mạng xã hội này đang bị giám sát vì đã để bị lợi dụng kích động bạo lực trên các nền tảng trực tuyến của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước