Google đón Trung thu với “bộ cánh” mới

P.L-Thứ năm, ngày 15/09/2016 06:17 GMT+7

Google thay ảnh đại diện trên trang chủ nhân ngày Tết Trung thu

VTV.vn - Gã khổng lồ tìm kiếm Google đã sử dụng một doodle đặc biệt làm ảnh đại diện trên trang chủ nhân dịp Tết Trung thu tại Việt Nam.

Theo âm lịch, vào ngày rằm tháng 8 hàng năm, trẻ em Việt Nam lại tưng bừng phá cỗ dưới ánh trăng trong tiếng trống chiêng rộn ràng của các đoàn múa lân, múa sư tử để mừng ngày Tết Trung thu

Được biết đến như ngày tết dành thiếu nhi, Tết Trung thu tại Việt Nam rất được các em nhỏ mong đợi bởi đây là ngày mà các em được người lớn mua tặng đồ chơi, được rước đèn ông sao, đèn kéo quân đi dạo phố với những chiếc mặt nạ trên mặt. Ngoài ra, Tết Trung thu còn được gọi là Tết đoàn viên, là ngày mà cả gia đình quây quần bên nhau để cùng thưởng thức những chiếc bánh Trung thu.

Google đón Trung thu với “bộ cánh” mới - Ảnh 1.

Doodle mới của Google nhân dịp Tết Trung thu tại Việt Nam

Nhân dịp ngày đặc biệt này, các họa sĩ của Google đã thiết kế một doodle đặc biệt mang tên Mid Autumm Festival 2016 (tạm dịch: Tết Trung thu 2016) hiển thị riêng trên trang chủ của Google tại Việt Nam. Doodle mới của gã khổng lồ tìm kiếm lấy cảm hứng từ hình ảnh chú Cuội đang ngồi tựa gốc đa thổi sáo trên cung trăng. Chữ "o" thứ hai trong từ "Google" đã được cách điệu hóa thành hình ảnh trăng rằm tròn trịa, nổi bật trên nền trời xanh thẫm đầy sao.

Không chỉ xuất hiện tại Việt Nam, Tết Trung thu còn được tổ chức tại các quốc gia Đông Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… để tỏ lòng biết ơn vì một mùa màng bội thu. Tại Hàn Quốc và một số nước, Tết Trung thu còn là ngày nghỉ lễ quốc gia. Trong dịp Tết Trung thu, các thành phố lớn tại Việt Nam, Trung Quốc hay Singapore thường được trang hoàng bằng những chiếc đèn lồng cỡ lớn với nhiều màu sắc khác nhau.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước