Google kháng cáo án phạt 1,7 tỷ USD của EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/06/2019 18:08 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hãng công nghệ Google của Mỹ đã gửi đơn kháng cáo khoản tiền phạt trị giá 1,7 tỷ USD mà Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra hồi tháng 3 năm nay.

Án phạt của EC được đưa ra với cáo buộc Google đã kìm hãm sự cạnh tranh trong ngành quảng cáo trực tuyến và vi phạm quy định chống độc quyền của khối.

Quyết định kháng cáo của Google được đưa ra trong bối cảnh áp lực pháp lý nhằm vào hãng đang gia tăng trên toàn cầu, mà mới nhất là việc Google bị Bộ Tư pháp Mỹ lên kế hoạch điều tra chống độc quyền.

Phía EC cho biết, sẽ bảo vệ quyết định của mình tại tòa án.

Thêm một ứng dụng của Google bị 'khai tử' Thêm một ứng dụng của Google bị "khai tử" Lý do Google lọt vào “tầm ngắm” của Bộ Tư pháp Mỹ Lý do Google lọt vào “tầm ngắm” của Bộ Tư pháp Mỹ Google sửa đổi điều khoản dịch vụ theo khuyến nghị của Chính phủ Hàn Quốc Google sửa đổi điều khoản dịch vụ theo khuyến nghị của Chính phủ Hàn Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước