Theo Iran, Apple đã không tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của thị trường, trong đó có việc tôn trọng quyền lợi của người tiêu dùng. Trên trang Twitter của mình, Bộ trưởng Công nghệ thông tin và truyền thông Iran cho rằng: "Công nghệ thông tin được sử dụng để làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn chứ không phải là một công cụ để thực hiện việc phân biệt đối xử giữa các quốc gia".
Apple hiện đang nắm giữ 11% thị phần điện thoại di động tại Iran và trong số 40 triệu chiếc điện thoại thông minh mà những giới trẻ Iran đang sở hữu có đến 6 triệu chiếc là iPhone. Trước đó Apple đã loại bỏ một loạt ứng dụng phổ biến ở Iran và cho biết, App Store không thể lưu trữ, phân phối hoặc kinh doanh các ứng dụng có liên quan đến một số quốc gia đang bị Washington cấm vận.
*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!