Mỹ: 7 năm, hơn 300 vụ đánh cắp dữ liệu

Quỳnh Anh-Thứ bảy, ngày 06/09/2014 13:47 GMT+7

Chỉ trong 7 năm qua, đã có hơn 300 vụ tấn công vào hệ thống mạng nhằm đánh cắp dữ liệu tại Mỹ.

Nước Mỹ chi hàng tỷ USD mỗi năm cho việc đảm bảo an ninh mạng, tuy nhiên, kể cả khi một số tiền khổng lồ được chi trả cho việc đảm bảo an ninh, vẫn có hàng trăm vụ đánh cắp dữ liệu diễn ra trong vòng 7 năm qua.

Vụ đánh cắp thông tin lớn nhất phải kể đến là việc 200 triệu tài khoản khách hàng của Court Ventures, công ty cung cấp dữ liệu cho Experian, một trong ba tổ chức tín dụng lớn nhất tại Mỹ. Điều trớ trêu là chính Experian lại là một nhà cung cấp các dịch vụ bảo mật thông tin.

Các tin tặc không chỉ nhằm vào hệ thống mạng dân sự như ngân hàng, bệnh viện, trường đại học… mà ngay cả cơ sở dữ liệu của Quân đội Mỹ cũng đã từng bị tấn công với mục tiêu là những hồ sơ có thông tin nhiệm vụ tuyệt mật.

Thống kê của Bloomberg cho thấy, tin tặc tập trung tấn công ngành bán lẻ, lĩnh vực bảo hiểm và công nghệ, tiêu biểu những tên tuổi lớn của Mỹ bị tấn công trong thời gian gần đây bao gồm Facebook, Twitter, Target, Ebay…

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước