Ngừng sản xuất xe chạy bằng nguyên liệu hóa thạch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/11/2021 17:54 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Sáu hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới sẽ cam kết loại bỏ việc sản xuất các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040.

Đây là động thái hòa chung nỗ lực toàn cầu nhằm cắt giảm phát thải khí Carbon gây hiệu ứng nhà kính.

Các hãng sản xuất ô tô lớn như Volvo (Thụy Điển), Ford và General Motor của Mỹ và Mercedes-Benz của Đức, BYD của Trung Quốc và Jaguar-Land Rover - một thương hiệu thuộc hãng Tata Motors Ấn Độ dự kiến ký cam kết nói trên vào ngày hôm nay tại hội nghị COP26.

Đáng chú ý, Volvo đã cam kết chuyển hoàn toàn sang động cơ điện vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước