Người Anh thận trọng sau vụ ra mắt mạng 5G đầu tiên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/06/2019 07:34 GMT+7

VTV.vn - Quy mô hạn chế cùng những tranh cãi quanh vấn đề tập đoàn Huawei, đang khiến đa số người Anh có thái độ khá dè dặt với sự xuất hiện của ứng dụng mạng 5G.

Mới đây, một sự kiện đình đám ngay trên sông Thames, đã đánh dấu sự bắt đầu cho mạng 5G không dây đầu tiên tại Anh do nhà mạng EE phát triển. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Chính phủ Anh chưa đưa ra quyết định về việc có cho phép tập đoàn Huawei tham gia mạng 5G của nước này hay không - một quyết định có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình 5G, nhất là nếu Huawei bị loại bỏ. Các nhà mạng vẫn đang nỗ lực trấn an người tiêu dùng.

Ông Marc Aller - Giám đốc điều hành Hãng viễn thông EE cho hay: "Huawei là một đối tác quan trọng với tất cả các mạng viễn thông như chúng tôi. Chúng tôi không có ý định tạm dừng kế hoạch 5G do vấn đề này và sẽ hợp tác với Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống mạng của mình".

Bên cạnh vấn đề Huawei, vẫn còn quá sớm để nói về sự ổn định và tin cậy của hệ thống mạng 5G với người tiêu dùng, nhất là khi quy mô dịch vụ vẫn còn khá nhỏ, chỉ ở 6 thành phố tại Anh. Một sự cố hy hữu là buổi phát sóng trực tiếp của kênh BBC qua mạng 5G đã bị mất kết nối ngay trong ngày khai trương do trục trặc đường truyền.

Dự kiến, một đối thủ khác là Vodafone sẽ khai trương mạng 5G trong vài tuần tới, đánh dấu sự bắt đầu của cuộc đua 5G tại Anh trong năm nay.

Huawei tự tin vào chương trình xây dựng mạng 5G của mình Huawei tự tin vào chương trình xây dựng mạng 5G của mình

VTV.vn - Bất chấp những cản trở từ phía các đối tác, Huawei tuyên bố họ vẫn tự tin vào chương trình xây dựng công nghệ 5G của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước