Phần Lan thông qua luật cấm thiết bị viễn thông có dấu hiệu đáng nghi

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 09/12/2020 06:16 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/12, Quốc hội Phần Lan thông qua luật mới cho phép chính quyền cấm sử dụng các thiết bị viễn thông bị nghi ngờ là gây nguy hại đến an ninh quốc gia hoặc quốc phòng.

Với cách tiếp cận thực tế, luật mới nhằm vào kiểm soát thiết bị viễn thông chứ không phải nhà cung cấp dựa trên nguồn gốc quốc tịch, cũng như không đề cập đến các nhà cung cấp như Huawei hay ZTE của Trung Quốc.

Luật mới chỉ áp dụng với những phần quan trọng trong mạng lưới viễn thông, được xác định dựa trên lưu lượng sử dụng. Các điều khoản trong luật mới của Phần Lan có hiệu lực hồi tố, tức là áp dụng với cả những thiết bị mạng được triển khai trước khi luật mới có hiệu lực. Trong trường hợp các thiết bị đang sử dụng bị đưa vào danh sách phải tháo dỡ, chính phủ sẽ có chế độ bồi thường.

Cách tiếp cận của Phần Lan khác với cửa nước láng giềng Thụy Điển. Ngày 20/10, Thụy Điển đã cấm các nhà mạng Trung Quốc gồm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G tại quốc gia Bắc Âu này do lo ngại nguy cơ bị gián điệp mạng để thu thập thông tin tình báo và ăn cắp công nghệ.

Hồi tháng 1, Liên minh châu Âu (EU) đã khuyến cáo 27 nước thành viên nên hạn chế hoặc loại bỏ các nhà mạng 5G được cho là có nguy cơ cao, ví dụ như Huawei, khỏi cơ sở hạ tầng mạng viễn thông của các nước. Tuy nhiên, Huawei đã phản đối cách tiếp cận trên là không công bằng, cho rằng nguy cơ có thể đến từ bất kỳ nhà cung cấp nào, không chỉ riêng Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước