Phát hiện 7 ngoại hành tinh chứa những điều kiện hình thành sự sống

Trường Sơn - Tuấn Trung (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 09:45 GMT+7

VTV.vn - NASA công bố đã phát hiện ra 7 ngoại hành tinh có kích cỡ tương đương Trái Đất hiện đang quay quanh quỹ đạo của ngôi sao Trappist.

Sao Trappist 1 nằm cách Trái Đất 40 năm ánh sáng, Trappist 1 là ngôi sao lùn, lạnh và đỏ hơn so với Mặt Trời. 3 trong số các hành tinh được phát hiện nằm ở khoảng cách vừa đủ so với sao chủ để có thể duy trì chất lỏng trên bề mặt - một tín hiệu về khả năng tồn tại của sự sống.

Kích cỡ của Trappist 1 chưa bằng 1/10 Mặt Trời và cũng bởi nó nhỏ và lạnh hơn nên chỉ những ngoại hành tinh nằm trong quỹ đạo gần với nó mới có thể có sự sống. Hiện NASA mới chỉ phát hiện được một số hành tinh có bầu khí quyển đặc, tương tự như Trái Đất. Họ hy vọng với việc phóng kính thiên văn James Webb vào vũ trụ vào năm 2018, các nhà thiên văn có thể tiếp cận được với bề mặt khí quyển, từ đó, đo được lượng oxy, metan, thậm chí là nước và các yếu tố hình thành sự sống khác ở các hành tinh này.

Theo quan sát của các nhà thiên văn học, hệ thống ngoại hành tinh này có thể sẽ tồn tại lâu hơn hệ Mặt Trời của chúng ta hàng nghìn tỷ năm. Như vậy, nếu các ngoại hành tinh này đáp ứng được điều kiện sống thì đó có thể là nơi trú ngụ tiềm năng cho nhân loại sau này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước