Sau sự cố hồi tháng 10, đội phi hành gia mới đã tới trạm không gian quốc tế ISS an toàn

P.L (dịch)-Thứ ba, ngày 04/12/2018 21:35 GMT+7

Tàu vũ trụ tên lửa đẩy Soyuz được sử dụng để đưa các phi hành gia và hàng hóa lên trạm không gian quốc tế. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Hai tháng sau sự cố đáng tiếc do phóng tên lửa không thành công, sáng 3/12, tên lửa đẩy của Nga đã hoàn thành nhiệm vụ đưa phi hành gia mới tới trạm không gian quốc tế.

Đúng 17h31 theo giờ địa phương, tàu vũ trụ tên lửa đẩy Soyuz bắt đầu rời bệ phóng tại Kazakhstan, mang theo 3 người gồm phi hành gia Anne C. McClain của NASA, phi hành gia người Canada David Saint-Jacques và phi hành gia người Nga Oleg Kononenko tới trạm không gian quốc tế (ISS).

"Một khởi đầu tuyệt vời" - bình luận viên của NASA chia sẻ trong buổi livestream sự kiện quan trọng này.

6 tiếng sau, tên lửa đẩy đã tới được trạm không gian quốc tế và kết nối thành công với trạm không gian, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đoàn phi hành gia dự kiến sẽ ở lại trạm không gian cho tới tháng 6 năm sau.

Trước đó, vào tháng 10, tàu vũ trụ tên lửa đẩy Soyuz đã gặp sự cố nghiêm trọng, buộc 2 phi hành gia phải hạ cánh khẩn cấp chỉ vài phút khi tàu được phóng lên. Theo kết quả điều tra của cơ quan hàng không vũ trụ tại Nga - Roscosmos, tai nạn xảy ra do cảm biến bị biến dạng và hỏng trong quá trình lắp ráp tên lửa. Thay vì trì hoãn chuyến bay tiếp theo, cơ quan này đã đẩy sớm nó lên. Quyết định này đã được NASA chấp thuận.

Mới đây, NASA cho biết các phi hành gia phải hủy bỏ nhiệm vụ do sự cố hồi tháng 10, gồm phi hành gia Tyler N. "Nick" Hague của NASA và phi hành gia Alexey Ovchinin của Roscosmos, đã được lên kế hoạch bay trở lại vào ngày 28/2/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước