Trí tuệ nhân tạo giúp GDP toàn cầu tăng trưởng 14% vào năm 2030

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/06/2017 17:26 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo mới công bố của công ty kiểm toán và tư vấn tài chính PwC, GDP toàn cầu sẽ tăng thêm 14% vào năm 2030, nhờ sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo.

Theo báo cáo mới công bố của công ty kiểm toán và tư vấn tài chính PwC, GDP toàn cầu sẽ tăng thêm 14% vào năm 2030, nhờ sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo. Trong đó, Bắc Mỹ và Trung Quốc là những khu vực được hưởng lợi nhiều nhất.

Theo PwC, trí tuệ nhân tạo sẽ đóng góp 15,7 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Các chuyên gia cho biết không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động, trí tuệ nhân tạo còn góp phần thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng, thông qua việc cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm. Trung Quốc và Bắc Mỹ sẽ là những khu vực chứng kiến bước tiến mạnh mẽ nhất nhờ sự tiến bộ công nghệ, với các mức tăng trưởng GDP lần lượt là 26% và 14,5%, với tổng giá trị lên tới 10,7 nghìn tỷ USD.

Nhiều 'ông lớn' công nghệ mạnh tay phát triển trí tuệ nhân tạo Nhiều "ông lớn" công nghệ mạnh tay phát triển trí tuệ nhân tạo Việt Nam chuẩn bị cho cuộc chơi trí tuệ nhân tạo Việt Nam chuẩn bị cho cuộc chơi trí tuệ nhân tạo Ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Xu thế phát triển tất yếu Ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Xu thế phát triển tất yếu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước