Trung Quốc nỗ lực đưa công nghệ vào đời sống

Thái Bình (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 30/05/2021 15:14 GMT+7

Ứng dụng công nghệ để tưới tiêu hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp (Ảnh: Tech in Asia)

VTV.vn - Báo chí Trung Quốc đang rất quan tâm tới cuộc cạnh tranh chiến lược với các nước phương Tây, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, trong số 1 tỷ 600 triệu tài khoản di động tại quốc gia này, đã có 310 triệu người dùng 5G. Các hãng công nghệ trong nước đã hạ giá bán chỉ còn 1.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,7 triệu đồng, cho một chiếc điện thoại thông minh. Điều này đã giúp tăng nhanh số lượng người dùng, tạo thuận lợi trong triển khai nhiều ứng dụng.

Hiện nay, có hơn 9.000 ứng dụng 5G trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Trung Quốc. Đến năm 2025, theo tính toán, 5G sẽ trực tiếp thúc đẩy nền kinh tế quốc gia này thêm hơn 450 tỷ USD.

Theo Sách trắng năm 2021 về phát triển các ngành định vị và định vị vệ tinh của Trung Quốc, số lượng doanh nghiệp sản xuất chip, thiết bị, phần mềm, dữ liệu và cơ sở hạ tầng đã tăng hơn 11% so với 1 năm trước đó. Hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu ngày càng được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đời sống, nhất là ứng dụng hiệu quả trong chống dịch COVID-19. Bắc Đẩu là 1 trong 4 hệ thống định vị toàn cầu cùng GPS của Mỹ, Glonass của Nga, Galileo của châu Âu.

Big data, trí tuệ nhân tạo AI giúp cuộc sống ngày càng tiện lợi hơn

Lần đầu tiên thành phố Bắc Kinh cấp phép cho Tập đoàn thương mại điện tử JD.com, hãng giao thức ăn trực tuyến Meituan và nhà sản xuất xe tự lái Neolix sử dụng xe giao hàng không người lái trong khu vực rộng 60 km vuông tại Khu phát triển kinh tế - công nghệ Bắc Kinh để giao các kiện hàng tiêu dùng, giao thức ăn.

Trung Quốc nỗ lực đưa công nghệ vào đời sống - Ảnh 1.

Xe tự lái của Neolix được sử dụng thử nghiệm tại các công viên giải trí (Ảnh: TheDriven)

Big data (dữ liệu lớn) còn giúp xây dựng nền nông nghiệp thông minh hơn. Một máy kéo không người lái được sử dụng tại trang trại ngô công nghệ cao tại tỉnh Cát Lâm. Hình ảnh chính xác chụp từ vệ tinh cung cấp cho nông dân nhiều dữ liệu về bảo vệ đất, cải thiện chất lượng hạt giống, kiểm soát tốt sâu bệnh, từ đó nâng cao năng suất và tăng thu nhập.

Người đưa ý tưởng ứng dụng big data vào nông nghiệp của công ty Jilin Yungeng cho rằng, công nghệ đã giúp cho chính quyền và nông dân nắm được cơ cấu cây trồng ở địa phương, trên cả nước và thậm chí là trên thế giới. Từ đó, người nông dân có thể quyết định trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước