Trung Quốc sẽ sớm triển khai mạng 5G cho mục đích thương mại

P.L (dịch)-Thứ hai, ngày 03/06/2019 21:57 GMT+7

Mạng 5G sẽ sớm được triển khai cho mục đích thương mại tại Trung Quốc?

VTV.vn - Cơ quan quản lý viễn thông của Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ sẽ sớm cấp giấy phép mạng 5G cho mục đích thương mại.

Mới đây, trong một câu ngắn gọn, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, cơ quan quản lý viễn thông Trung Quốc, đã tuyên bố rằng họ sẽ sớm cấp giấy phép 5G cho mục đích thương mại.

Cách đây 4 tháng, Trung Quốc đã lên kế hoạch đẩy nhanh việc sử dụng công nghệ mạng 5G vào thời điểm Huawei, "nhà vô địch" trong cuộc chạy đua công nghệ 5G, phải đối mặt với áp lực từ phía Mỹ vận động các đồng minh không sử dụng công nghệ Huawei.

Công ty Trung Quốc đã phải bán phần lớn cổ phần của bộ phận cáp viễn thông dưới biển trong nhiều tuần sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump gây cản trở cho việc kinh doanh của Huawei với các công ty Mỹ.

Tuy vậy, Huawei vẫn cố gắng tiếp tục tìm các đồng minh ở những nơi khác trên thế giới. Theo báo cáo của Reuters, mới tuần trước, công ty đã mở một phòng nghiên cứu 5G ở Hàn Quốc nhưng quyết định giữ kín thông tin về việc này.

Sự gia tăng của việc cấp phép mạng 5G ở Trung Quốc sẽ là một sự thúc đẩy cho nền kinh tế trong nước. Theo ông Neil Neil Shah, Giám đốc nghiên cứu của Counterpoint Research, điều này sẽ làm tăng nhu cầu trải nghiệm công nghệ tiên tiến trên các thiết bị, ô tô và thúc đẩy sản xuất.

Theo báo cáo của Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, công nghệ 5G dự kiến ​​sẽ tạo ra sản lượng kinh tế trị giá 6,3 nghìn tỷ Nhân dân tệ (tương đương 947 tỷ USD) và 8 triệu việc làm cho Trung Quốc vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước