Ứng dụng gọi xe Ola của Ấn Độ ra mắt thị trường Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/08/2018 11:11 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/8, ứng dụng gọi xe Ola của Ấn Độ đã lần đầu ra mắt tại Anh, mở màn cho cuộc đối đầu với Uber.

Theo CNBC, công ty này được định giá khoảng 7 tỷ USD và là một trong các hãng công nghệ lớn nhất Ấn Độ được "chống lưng" bởi hai người khổng lồ là Tencent của Trung Quốc và Softbank của Nhật Bản.

Tận dụng thời cơ khi Uber gần đây đã bị mất giấy phép vận hành tại London, Ola đã nhanh chân nhảy vào thị trường nước này. Khác với Uber, nền tảng của ứng dụng Ola sẽ chấp nhận cả xe tư nhân và những chiếc taxi truyền thống Black Cab của Anh.

Ola Ấn Độ tham vọng phát triển 1 triệu xe chạy điện Ola Ấn Độ tham vọng phát triển 1 triệu xe chạy điện

VTV.vn - Ứng dụng gọi xe Ola của Ấn Độ công bố kế hoạch đầy tham vọng khi phát triển đội ngũ xe chạy điện với 10 nghìn xe kéo 3 bánh truyền thống và 1 triệu ô tô đến năm 2021.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước